[Info] "Quái vật thép" Stryker Mỹ tăng cường cơ bắp khiến đối phương phát hoảng

ANTD.VN - Với việc trang bị tên lửa diệt tăng Javelin lên trên xe bọc thép Stryker, một lần nữa Mỹ tăng cường sức mạnh cho loại xe bọc thép bánh lốp chủ lực của mình.

Trang bị thêm tên lửa chống tăng Javelin, sức mạnh thiết giáp chở quân Stryker của Mỹ sẽ được tăng lên đáng kể. Việc đặt tên lửa chống tăng FGM-148 Javelin lên nóc xe, các thiết giáp Stryker của Mỹ hoàn toàn có đủ khả năng đối đầu với mọi loại phương tiện chiến đấu bao gồm xe bọc thép và cả các dòng xe tăng chủ lực hiện đại nhất hiện nay trên thế giới.

Tên lửa chống tăng Jevalin đang được khai hỏa

Tên lửa chống tăng Jevalin đang được khai hỏa

Stryker là dòng xe bọc thép bánh lốp với nhiều phiên bản được công ty quốc phòng nổi tiếng General Dynamics Land Systems chế tạo cho quân đội Mỹ. Xe được biên chế vào tháng 10-2003. Trải qua những lần thực chiến, loại xe này được đánh giá hiệu năng hoạt động khá tốt trên chiến trường. Xe bọc thép Stryker là một trong các lực lượng chiến đấu tiên phong tham chiến trong những môi trường mà xe tăng hay xe bọc thép hạng nặng Bradley khó triển khai.