[Info] Chiến hạm Mỹ qua eo biển Đài Loan giữa đe dọa vũ lực từ Bắc Kinh

ANTD.VN - Washington tuyên bố việc tàu tuần dương Antietam thuộc lớp Ticonderoga di chuyển qua eo biển Đài Loan hôm 24-7 là hoạt động tuần tra tự do hàng hải bình thường, trong khi Bắc Kinh lại phản đối kịch liệt.

Tuần dương hạm Antietam của hải quân Mỹ hôm 24-7 đi qua eo biển Đài Loan (TQ) "nhằm thể hiện cam kết của Mỹ đối với một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở", phát ngôn viên Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ Clay Doss tuyên bố.

Ông Doss khẳng định các tàu hải quân Mỹ sẽ tiếp tục di chuyển, thực hiện hoạt động tuần tra tự do hàng hải ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép.

Giới quan sát cho rằng động thái này có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc trong bối cảnh Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 8-7 phê duyệt hợp đồng bán cho Đài Loan 108 xe tăng chiến đấu chủ lực M1A2T Abrams, 250 tên lửa phòng không vác vai Stinger và khí tài đi kèm có tổng trị giá 2,2 tỷ USD. 

Ngay sau thỏa thuận này Bắc Kinh cáo buộc Washington phá hoại sự ổn định toàn cầu và tuyên bố sẽ phát động chiến tranh nếu bên nào có động thái chia tách Đài Loan khỏi Trung Quốc, thậm chí dùng mọi biện pháp quân sự cần thiết để đánh bại "phe ly khai" Đài Loan.

Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ thống nhất, kể cả bằng vũ lực nếu cần thiết. Dù công nhận chính sách "một Trung Quốc", Mỹ vẫn duy trì quan hệ ngoại giao với Đài Loan và bán vũ khí cho hòn đảo, nhưng thường không bán những khí tài hiện đại nhất để tránh gây căng thẳng với Bắc Kinh. Tuy vậy gần đây cho thấy động thái của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với Bắc Kinh ngày càng cứng rắn hơn. Việc điều tuần dương hạm lớp Ticonnderoga được coi là động thái mới nhất nhằm thách thức sức mạnh của Bắc Kinh.

Tuần dương hạm lớp Ticonderoga

Tuần dương hạm lớp Ticonderoga 

Tuần dương hạm lớp Ticonderoga của Mỹ có chiều dài 173m; rộng 16,8m; lượng giãn nước đầy tải 9.800 tấn. Tàu được trang bị 4 động cơ turbin khí General Electric LM2500 giúp đạt tốc độ tối đa 33,2 hải lý/giờ, tầm hoạt động 3.300 hải lý, vỏ tàu được trang bị lớp giáp Kevlar tại một số vị trí quan trọng.

Ngoài ra đây cũng là lớp tàu chiến đầu tiên của Hải quân Mỹ được trang bị hệ thống Aegis với các radar mảng pha AN/SPY-1 lắp vào phần thượng tầng. Ngoài ra chiến hạm còn được trang bị nhiều loại radar khác như radar cảnh giới đường không AN/SPS-49, radar kiểm soát hỏa lực AN/SPG-62. Tàu được trang bị hệ thống vũ khí cực mạnh đủ sức công thủ toàn diện khi thi hành nhiệm vụ.