Indonesia sẽ ký hợp đồng mua 10 chiếc Su-35 của Nga vào tháng tới

ANTĐ - Ngày 4-3, tờ Jakarta Globe dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia cho biết, Moscow và Jakarta sẽ ký kết một hợp đồng cung cấp 10 chiếc máy bay chiến đấu đa năng Su-35 Flanker vào tháng 4-2016 để thay thế cho phi đội F-5 Tiger của không quân Indonesia.

Không quân Indonesia hiện đang sở hữu một phi đội 16 chiếc máy bay chiến đấu F-5 Tiger được biên chế hoạt động từ năm 1980 và hiện đang ở trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, cần được thay thế.

“Chúng tôi cần một phi đội máy bay chiến đấu, trong giai đoạn đầu tiên này, chúng tôi sẽ tiếp nhận 10 chiếc Su-35”, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu tuyên bố.

Su-35 (NATO gọi là Flanker-E) là dòng máy bay chiến đấu đa năng tiên tiến thế hệ 4++ và là một phiên bản nâng cấp cực cao trên cơ sở máy bay chiến đấu đa năng thế hệ 4 Su-27 Flanker.

Máy bay chiến đấu Su-35 của Nga

Máy bay chiến đấu Su-35 được trang bị đầy đủ khả năng tác chiến đối không/đối hải/đối đất, với 8 tấn vũ khí các loại. Chúng có khả năng cơ động rất cao, đạt tốc độ tối đa lên đến 2.390 km/giờ, tầm bay đạt 3.600km, và bán kính chiến đấu đạt khoảng 1.600km.

Trong khi đó, hồi tháng 1-2016, Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Nga Denis Manturov bày tỏ hy vọng, Nga sẽ duy trì doanh thu thương mại với Indonesia trong 2016 ở mức khoảng 2 tỷ USD.

Theo ông Manturov, các dự án song phương trong tương lai giữa hai nước bao gồm xây dựng một nhà máy đóng tàu tại Indonesia. Tập đoàn đóng tàu Thống nhất của Nga đã và đang tổ chức các cuộc đàm phán với các công ty Indonesia về vấn đề này.

Ngoài ra, trong tháng 2, một nguồn tin thuộc ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho hay, Indonesia có kế hoạch sẽ mua 4 chiếc thủy phi cơ Beriev Be-200 từ Nga và hợp đồng này sẽ sớm được ký kết.

 Máy bay chiến đấu Su-35 trình diễn tại Triển lãm hàng không MAKS 2015