Indonesia nhòm ngó xe tăng bọc thép chở quân BT-3F của Nga

ANTD.VN -Binh chủng lính thủy đánh bộ Indonesia đang muốn mua xe bọc thép chở quân có khả năng đổ bộ đường không BT-3F từ Nga.

Theo một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga, Indonesia đã bày tỏ mong muốn được mua các xe đổ bộ bọc thép chở quân 3T-3F của Nga, vốn được phát triển dựa trên xe bọc thép BMP-3F bởi nhà máy Tractor Plants. Các xe này sẽ thay thế cho mẫu BTR-50 đã lỗi thời mà quân đội Indonesia đang sử dụng.

Xe bọc thép chở quân BT-3F sẽ chở được tới 15 binh sĩ trang bị vũ trang

So với BTR-3, dòng xe BT-3F được loại bỏ hẳn tháp pháo để thay bằng cấu trúc thượng tầng nhằm mở rộng tối đa không gian chở lính bên trong xe.

Xe BT-3F có thể đổ bộ từ đường không và chở theo 15 lính trang bị vũ trang đầy đủ chưa kể tổ lái 2 người. Khi mới ra mắt, nó được trang bị súng máy điều khiển từ xa 7,62mm để tự vệ nhưng trong tương lai, chiếc xe có thể được trang bị súng 12,7mm hay pháo tự động 13,5mm và súng phóng lựu 40mm.

Chiếc xe sẽ được trình làng chính thức tại triển lãm quân sự Army-2016 diễn ra tại Nga vào ngày 6-9 tới.