Indonesia muốn mua tàu ngầm, thuỷ phi cơ của Nga

ANTĐ - Theo Đại sứ Indonesia tại Nga, ông Mohamad Wahid Supriyadi, Indonesia có kế hoạch mua các thuỷ phi cơ và tàu ngầm từ Nga. 

“Chúng tôi đang có kế hoạch mua các thuỷ phi cơ chế tạo bởi hãng Sukhoi và 2 tàu ngầm lớp Kilo từ Nga. Các thoả thuận này đã được đưa ra bàn bạc và nhiều chuyên gia Nga đã được mời đến Indonesia”, ông Supriyadi cho hay.

Theo ông Supriyadi, thiết bị quân sự của Nga đã chứng minh chúng không hề thua kém vũ khí phương Tây và Indonesia mong muốn được phát triển quan hệ với Nga trong lĩnh vực quân sự.

Indonesia đang rất chú ý đến vũ khí của Nga

Kilo là mã định danh của NATO cho tàu ngầm chạy diện – diesel Dự án 636 Varshavyanka của Nga. Trưởng phòng khu vực châu Á – Thái Bình Dương của công ty xuất khẩu quốc phòng Nga, Robosoexport, ông Vladimir Yereschenko đã tiết lộ tại triển lãm quân sự DSA-2016 rằng, tàu ngầm Dự án 636.3, Amur-1650, Dự án 11356 và tàu hộ tống Geopard-3.9 đang là những thiết bị quân sự mang nhiều hứa hẹn nhất tại thị trường châu Á.

Hồi tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu cũng mới xác nhận, nước này sẽ mua 10 máy bay chiến đấu Su-35 từ Nga để củng cố sức mạnh của không quân.

Trong khi đó, vào hôm 30-5, chủ tịch Tập đoàn đóng tàu thống nhất (UAC) Yuri Slyusar cho biết, ông hy vọng Indonesia sẽ là khách hàng đầu tiên của chiếc thuỷ phi cơ Be-200ChS. Đây là loại máy bay đang được chú ý bởi rất nhiều nước, đặc biệt là các quốc gia Đông Nam Á,do có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ như cứu hoả, tìm kiếm cứu hộ, giám sát môi trường và vận tải.