Indonesia muốn mua 4 thuỷ phi cơ Beriev BE-200 từ Nga

ANTĐ - Indonesia sẽ mua 4 thuỷ phi cơ Beriev BE-200 cho quân đội vũ trang và lực lượng cứu hộ để sử dụng trong hoạt động cứu hoả. 

“Chúng tôi đã đệ trình kế hoạch mua các thuỷ phi cơ Beriev BE-200 lên chính phủ và đang chờ đợi phản hồi”, Tư lệnh không quân Indonesia, Marshal Agus Supriatna cho biết, sau khi có cuộc gặp với Phó Tổng thống Jusuf Kall vào hôm 30-10.

Indonesia muốn mua Be-200 để thực hiện các nhiệm vụ cứu hoả 

Indonesia cho rằng, thuỷ phi cơ Beriev BE-200 là máy bay lí tưởng cho các hoạt động dập lửa. Trong lần cháy rừng tại Sumatra, Indonesia đã thuê 2 thuỷ phi cơ Beriev BE-200 từ Nga và nó đã thực hiện rất tốt công việc của mình khi mất khoảng 20 đến 30 phút để lấy đầy nước và khoảng 30 phút nữa để bay đến địa điểm cháy.

Dưới thời cựu Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia cũng đã từng thuê 2 máy bay này một vài tháng với mục đích tương tự.

Được thiết kế cho việc cứu hoả, tìm và giải cứu, tuần tra hàng hải và vận chuyển hành khách, Be-200 có thể mang theo được 12 tấn nước và 72 người. Với 2 động cơ D-436, nó có thể bay với tốc độ tối đa 700 km/giờ, tầm hoạt động lên đến 3.100 km, trần bay 9.000m.

Mẫu máy bay này cất cánh đầu tiên vào tháng 9-1998 và được phát triển bởi công ty kĩ thuật – khoa học hàng không Beriev. Nó có thể cất và hạ cánh cả ở trên mặt nước lẫn đường băng thông thường. Vào tháng 5-2013, Bộ Quốc phòng Nga được cho là đã đặt hàng 6 chiếc máy bay này.