Houthi phóng tên lửa đạn đạo về phía Cung điện Hoàng gia Arập Xêút

ANTD.VN - Lực lượng phiến quân Houthi ở Yemen vừa tuyên bố phóng một tên lửa đạn đạo về phía Thủ đô Riyadh của Arập Xêút.

Thủ đô Riyadh của Arập Xêút

Theo tuyên bố trên Twitter của Người phát ngôn Lực lượng phiến quân Houthi, Mohammed Abdussalam, tên lửa Volcano 2-H được lực lượng này nhắm tới Cung điện Hoàng gia al-Yamama. Cùng lúc đó, đài truyền hình do Houthi kiểm soát cho hay, tên lửa nhắm tới một cuộc họp của các lãnh đạo Arập Xêút trong cung điện.

Theo Đài al-Arabiya TV, tên lửa trên đã bị Arập Xêút đánh chặn, đến nay chưa có báo cáo thiệt hại.

Các thông tin về vụ phóng tên lửa được đưa ra sau khi các nhân chứng cho biết đã nghe thấy một tiếng nổ ở thủ đô của Arập Xêút. Mặc dù thông tin này chưa được xác nhận ngay lập tức nhưng hiện chưa rõ nó có liên quan đến vụ phóng tên lửa của Houthi hay không.

Hồi tháng 11 vừa qua, Lực lượng phòng không Arập Xêút đã đánh chặn 2 tên lửa đạn đạo được phóng bởi phiến quân Houthi. Trong đó, tên lửa đầu tiên bị bắn hạ vào ngày 4-11 gần sân bay quốc tế Riyadh, còn tên lửa thứ hai bị đánh chặn hôm 30-11 ở miền Nam nước này.