Hơn 100 tiêm kích F-35 của Mỹ có thể "về hưu non"

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ đang cân nhắc phương án cho hơn 100 tiêm kích F-35 về hưu non thay vì nâng cấp nó với phần mềm điều khiển mới nhằm tiết kiệm chi phí.

Mỹ có kế hoạch đưa tổng cộng 1.763 chiếc F-35 vào biên chế không quân, tuy nhiên, 108 chiếc sản xuất trước lại cần nâng cấp phần mềm điều khiển vũ khí Block 2B sang Block 3F nhằm đạt được khả năng chiến đấu cao nhất. Sự thay đổi này không chỉ mất thời gian mà còn vô cùng đắt đỏ với hơn 150 thay đổi cần thiết cho từng chiếc máy bay.

Chính vì điều này mà quân đội Mỹ đang cân nhắc không tiếp tục nâng cấp các máy bay này mà sử dụng nó như các máy bay thử nghiệm và huấn luyện.

Một số tiêm kích F-35 của Mỹ có thể không được nâng cấp phần mềm điều khiển mới 

“Chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích chi phí về việc nâng cấp các chiến đấu cơ cũ. Chúng tôi từng làm điều này với các tiêm kích F-16, F-15 và F-22”, Tướng David Goldfein, Tổng tham mưu trưởng không quân Mỹ cho biết.

Trong quá khứ, Mỹ đã từng cho nghỉ hưu 30 chiếc F-22 và đưa nó vào các chương trình huấn luyện phi công khi loại tiêm kích này đến thời điểm cần nâng cấp.

Ngân sách quốc phòng đề xuất của Mỹ vào năm 2018 cho phép mua 440 máy bay chiến đấu F-35 với trị giá từ 35-40 tỷ USD.

Phần mềm Block 3F sẽ phát huy toàn bộ khả năng của các hệ thống định vị mục tiêu, nhận định tình hình và kết nối thông tin của F-35. Block 3F còn giúp chiếc máy bay này sử dụng được tất cả các loại vũ khí được thiết kế cho nó như tên lửa không đối không AIM-9X lắp ở cánh máy bay hay bom đường kính nhỏ SDB-1 có khả năng dẫn đường chính xác.