Học thuyết quân sự của Nga không phải để doạ nạt phương Tây

ANTĐ - Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin RIA Novosti vào hôm 11-4, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Anatoly Antonov đã khẳng định rằng học thuyết quân sự mới của Nga không phải là mối đe doạ với bất kì nước phương Tây nào. 

Theo Thứ trưởng Antonov, học thuyết này thích nghi với những thay đổi với tình hình thế giới sau khi phân tích tác động của các cuộc các mạng “sắc màu”, xung đột Ukraine và sự nổi dậy của nhóm khủng bố cực đoan Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), cùng nhiều vấn đề khác.

Nga đã thay đổi học thuyết quân sự của mình với việc nhấn mạnh vào việc bảo vệ đất nước trong bối cảnh NATO tăng cường quân sự gần biên giới Nga

Thứ trưởng Antonov cho biết một trong những lí do Nga thay đổi học thuyết quân sự là do việc Mỹ đang muốn áp đảo ở các khu vực trên thế giới và những nỗ lực của phương Tây nhằm giữ những nước Ả-Rập nằm trong tầm ảnh hưởng.

Ông cho rằng những nỗ lực của Washington đang đi ngược lại quy luật về một thế giới đa cực, trong khi đó, học thuyết quân sự của Nga đang hoàn toàn nhấn mạnh đến tính tự vệ, cũng như vạch ra những bước thực hiện chung nhằm mang lại hoà bình trên thế giới.

“Học thuyết quân sự của Nga được thực hiện theo đúng luật pháp và các hiệp ước quốc tế mà Moscow đã chấp thuận. Nó cũng bao gồm các biện pháp nhằm ngăn chặn các cuộc xung đột trên thế giới, từ đó tăng cường an ninh thế giới”, ông Antonov nói thêm.

Học thuyết quân sự cập nhật của Nga vào năm 2014 giữ hầu hết nội dung của phiên bản 2010. Những điểm bổ sung bao gồm bao vệ quyền lợi quyền lợi của Nga tại Bắc Cực và thành lập quan hệ đồng minh với các nước Abkhzia và Nam Ossetia.

Học thuyết này đã liệt việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông cho mục đích quân sự và chính trị là một mối đe doạ từ bên ngoài tới Nga. Đặc biệt, học thuyết này có nhắc đến việc các nước NATO xây dựng quân đội gần lãnh thổ Nga, cũng như kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu hay kế hoạch đưa vũ khí ra ngoài không gian vũ trụ, là một mối đe doạ đến an ninh quốc gia.