Hé lộ lý do Nhật sẽ biên chế nữ thủy thủ trên tàu ngầm

ANTD.VN - Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản sẽ đưa nhân viên nữ vào biên chế thủy thủ đoàn tàu ngầm nhằm giải quyết tình trạng thiếu nhân lực.

Một tàu ngầm của Nhật Bản

Thông thường Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản chỉ cho phép nhân viên nam gia nhập thủy thủ đoàn do khó đảm bảo được sự riêng tư trên tàu ngầm. Các đơn vị khác của lực lượng thì có nhân viên nữ.

Dự kiến, Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản sẽ bắt đầu sửa lại 3 tàu ngầm vào năm tài chính tới để bố trí những khu vực riêng tư cho nữ giới.

Lực lượng này đặt mục tiêu bắt đầu từ năm 2023 trên mỗi tàu sẽ có 6 nhân viên nữ, chiếm khoảng 10% số nhân viên trên tàu.

Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản đang trong thời kỳ khó có thể đảm bảo đủ số nhân viên cho các hạm đội. Gần đây, lực lượng chỉ có thể tuyển khoảng 80% con số dự kiến, một phần là do tỷ lệ sinh ngày càng giảm.