Hé lộ dàn tiêm kích, trực thăng trên tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc

ANTD.VN - Các hình ảnh vệ tinh cho thấy 7 máy bay tiêm kích Shenyang J-15 cùng với 4 máy bay trực thăng Changhe Z-18 trên boong tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc.

Hình ảnh vệ tinh hé lộ nhiều chiến đấu cơ trên tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc Type 001A, neo đậu tại đảo Hải Nam. (Ảnh: Twitter)

Những bức ảnh mới được Công ty hình ảnh vệ tinh tư nhân Maxar Technologies công bố cho thấy tàu sân bay Type 001A đã cập cảng một mình tại căn cứ hải quân Yulin ở Hải Nam với nhiều máy bay trên boong.

Con tàu bắt đầu di chuyển từ Đại Liên trong chuyến thử nghiệm trên biển mới nhất vào ngày 14-11 vừa qua. Hải quân Trung Quốc hy vọng đây sẽ chuyến thử nghiệm cuối cùng của tàu sân bay Type 001A trước khi gia nhập hạm đội cuối năm nay.

Các hình ảnh vệ tinh cho thấy 7 máy bay tiêm kích Shenyang J-15 cùng với 4 máy bay trực thăng Changhe Z-18 trên boong tàu sân bay.

Type 001A là tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc. Khi di chuyển qua eo biển Đài Loan, nó bị các tàu của Mỹ và Nhật Bản giám sát.

Hiện tàu sân bay thứ 3 của Trung Quốc, Type 002, đang được đóng tại một xưởng đóng tàu ở Thượng Hải. Con tàu này dự kiến sẽ được hoàn thành vào cuối năm tới.