Hàng xóm của Nga có thể triển khai tên lửa Patriot của Mỹ

ANTD.VN - Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Litva vừa tiết lộ rằng, hiện nay họ đang cân nhắc phương án triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không Patriot của Mỹ vào năm sau.

Hệ thống Patriot của Mỹ có thể hiện diện tại Litva

Trước đó, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã thống nhất triển khai 4 tiểu đoàn lính đa quốc gia tới 3 quốc gia vùng Baltic (có Litva) và Ba Lan, nhằm "hạn chế tính hiếu chiến của Nga".

Dự kiến, tiểu đoàn lính NATO đầu tiên sẽ đến Litva vào khoảng tháng 2 hoặc 3 năm 2017. Do vậy, quốc gia láng giềng của Nga đang cân nhắc có thể triển khai luôn hệ thống Patriot cùng thời gian đó.

Ông Vitalijus Vaiksnoras, Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Litva, nói rằng hiện phương án trên vẫn được được họ thảo luận và chưa có sự nhất trí cuối cùng.

Nếu Litva thông qua việc triển khai hệ thống Patriot, chắc chắn Nga sẽ có thêm lý do để nổi giận với sự “đe dọa” từ các quốc gia láng giềng này.