Hàn Quốc và Triều Tiên đồng loạt diễn tập quy mô lớn gần biên giới

ANTĐ - Ngày 27-1, quân đội Hàn Quốc đã tiến hành diễn tập thực binh hỏa lực gần biên giới liên Triều trên biển Hoàng Hải, trong khi, cùng ngày hãng thông tấn KCNA cũng đưa tin các đơn vị tiền tiêu của Triều Tiên cũng tiến hành cuộc diễn tập vượt sông ở khu vực giáp Hàn Quốc.

Theo quan chức quân sự Hàn Quốc, cuộc diễn tập diễn ra trong một giờ tại các đảo tiền tiêu Baengnyeong và Yeonpyeong nằm gần Đường giới tuyến Bắc (NLL) trên biển Hoàng Hải, với sự tham gia của các hệ thống pháo tự hành K-9, súng máy Vulcan cùng một số khí tài quân sự khác nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu trước những hành động khiêu khích có thể xảy ra trong tương lai của Triều Tiên.

“Hơn 600 quả đạn pháo đã được phóng trong ngày 27-1, hướng về phía nam và tất cả đều rơi xuống phần lãnh hải của chúng tôi ở phía nam NLL”, quan chức trên nói và cho biết thêm rằng đây là cuộc diễn tập thực binh hỏa lực đầu tiên của quân đội Hàn Quốc trên các hòn đảo biên giới.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát diễn tập

Người dân trên các đảo trên đã được thông báo về kế hoạch diễn tập một ngày trước đó và chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống khẩn cấp, bao gồm cả kịch bản giả định Triều Tiên tiến hành hành động khiêu khích quân sự.

Khoảng 20 quan chức đại diện của Ủy ban đình chiến quân sự thuộc Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc đã đến hiện trường và giám sát cuộc diễn tập để xem nó có đáp ứng mục tiêu đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu với mục đích phòng thủ như đã tuyên bố hay không.

Trong khi đó, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin các đơn vị tiền tiêu của quân đội Triều Tiên cũng đã tiến hành một cuộc diễn tập vượt sông, trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang phẫn nộ về những nhận xét gần đây của Tổng thống Mỹ Barack Obama và hành động phát tán tờ rơi tuyên truyền chống Triều Tiên của các nhà hoạt động Hàn Quốc.

Theo KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã “tổ chức và chỉ đạo" cuộc diễn tập mùa Đông của các đơn vị bộ binh cơ giới trang bị xe bọc thép tại khu vực mặt trận phía tây của quân đội Triều Tiên. Tuy nhiên, KCNA không cho biết thời gian và địa điểm diễn ra cuộc diễn tập.

KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un nhấn mạnh tầm quan trọng của việc rèn luyện khả năng chiến đấu trong việc thực hiện một “cuộc tấn công chết chóc,” đồng thời tuyên bố rằng “tấn công mạnh có nghĩa là phòng thủ vững chắc”.

KCNA cũng đăng tải những hình ảnh cho thấy nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang thị sát cuộc tập trận cùng 2 quan chức quân sự hàng đầu là Hwang Pyong-so, Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên và Bộ trưởng Quốc phòng Hyon Yong-chol, đều ở tuổi 66.