Hàn Quốc và Indonesia ký thỏa thuận phát triển 200 máy bay chiến đấu KFX

ANTĐ - Ngày 6-10, Cơ quan Quản lý chương trình quốc phòng Hàn Quốc cho biết, nước này và Indonesia đã ký kết một thỏa thuận chế tạo và phát triển chung đối với dòng máy bay chiến đấu thử nghiệm của Hàn Quốc (KFX) thế hệ thứ 4.5. 

Thỏa thuận này, vừa được Đại sứ Hàn Quốc tại Indonesia Cho Tai-young và Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Purnomo Yusgiantoro ký kết tại Surabaya, theo sau một biên bản ghi nhớ (MoU) được ký kết từ tháng 7-2010 và thỏa thuận tháng 4-2011về giai đoạn phát triển kỹ thuật ban đầu kéo dài 2 năm của chương trình này.

Chương trình phát triển máy bay chiến đấu KFX được chia thành 3 giai đoạn, lễ ký kết này chính thức đánh dấu chương trình đã bước vào giai đoạn thứ 2, giai đoạn chế tạo và phát triển, sau khi giai đoạn phát triển kỹ thuật kết thúc vào tháng 12-2013. Trong khi đó, giai đoạn thứ 3 và cuối cùng là giai đoạn sản xuất.

Theo thỏa thuận vừa được công bố, Indonesia sẽ đóng góp 20% trên tổng giá trị 5 tỷ USD của dự án máy bay chiến đấu chung này, trong khi chính phủ Hàn Quốc sẽ đóng góp 60% và Tập đoàn công nghiệp hàng không Hàn Quốc (KAI) đóng 20%.

Hàn Quốc và Indonesia ký thỏa thuận phát triển 200 máy bay chiến đấu KFX ảnh 1
Mô hình máy bay chiến đấu KFX của Hàn Quốc

Sau lễ ký kết, Bộ Quốc phòng Indonesia cho biết trong một tuyên bố rằng, 6 nguyên mẫu máy bay chiến đấu KFX sẽ được phát triển, trong đó 1 chiếc sẽ được trao cho Indonesia để thực hiện các chuyến bay thử nghiệm. Ngoài ra, tuyên bố còn khẳng định rằng một dây chuyền lắp ráp cuối cùng sẽ được đặt tại Indonesia.

KFX sẽ là dòng máy bay chiến đấu hai động cơ hiện đại hơn máy bay chiến đấu F-16, nhưng không đạt đến tiêu chuẩn của máy bay chiến đấu F-35. Máy bay chiến đấu KFX có thể sẽ do Tập đoàn công nghiệp hàng không Hàn Quốc chế tạo với sự hỗ trợ công nghệ từ tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ.  

Dự kiến, Hàn Quốc sẽ đặt mua 120 mẫu máy bay chiến đấu KFX, trong khi đó, Indonesia cũng sẽ mua 80 chiếc để trang bị cho không quân, sau khi chương trình này được sản xuất hàng loạt từ năm 2023-2030.