Hàn Quốc trấn an Nga – Trung về hệ thống tên lửa THAAD

ANTĐ - Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-Se vừa lên tiếng khẳng định, hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ được triển khai tại nước này sẽ không nhắm đến bất kỳ nước thứ 3 nào, trong bối cảnh cả Nga và Trung Quốc đều thể hiện sự phản đối dữ dội.

Hàn Quốc đang vất vả trong nỗ lực thuyết phục các "ông lớn" xung quanh bớt lo ngại về THAAD

Trước đó, Hàn Quốc và Mỹ đã thông báo về việc 2 nước đồng ý triển khai hệ thống THAAD tại Hàn Quốc, nhằm ngăn chặn mối đe dọa tấn công tên lửa từ Triều Tiên. Hệ thống này được thiết kế để đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung.

Phản ứng trước quyết định nói trên, chính phủ Nga và Trung Quốc đã bày tỏ sự phản đối kịch liệt, khi cho rằng việc triển khai THAAD sẽ tạo ra ảnh hưởng tiêu cực đáng kể đối với sự ổn định chiến lược toàn cầu.

Trước tình hình đó, ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-Se đã khẳng định rằng, việc triển khai THAAD “không nhắm trực tiếp tới Trung Quốc, Nga hay bất kỳ quốc gia thứ 3 nào”.

“Đặc biệt, đối với Trung Quốc và Nga, chúng tôi nhấn mạnh rằng Seoul quyết định như vậy dựa trên quyền được tự bảo vệ mình khỏi các tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Những thứ vũ khí này đang ngày càng tăng lên về số lượng”, ông Yun bày tỏ.

Theo ngoại trưởng Hàn Quốc, chính phủ nước này sẽ tiếp tục thể hiện sự ủng hộ đối với việc cần thiết triển khai THAAD.

Trong khi đó, ngay sau khi Washington và Seoul công bố thông tin, đã có vài nghìn người dân ở Hàn Quốc xuống đường biểu tình chống lại kế hoạch trên. Vì theo họ, THAAD chỉ mang tới sự bất ổn trong khu vực, cũng như “làm tốn thêm tiền”.

Về phần mình, Triều Tiên cũng đe dọa sẽ có hành động thực chất để đáp trả lại việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đó.