Hàn Quốc tập trận với tên lửa đất đối không tự sản xuất

ANTD.VN - Từ ngày 7-12, Hàn Quốc đã tiến hành tập trận bắn đạn thật, trong đó trọng tâm là việc lần đầu tiên trong 4 năm, Seoul sử dụng loại tên lửa đất đối không do họ tự sản xuất có tên Chunma.

Hàn Quốc tập trận với tên lửa đất đối không tự sản xuất ảnh 1Hệ thống phóng Chunma

Cuộc tập trận bắn đạn thật mới nhất nói trên gây chú ý khi quân đội Hàn Quốc sử dụng loại tên lửa đất đối không Chunma do họ tự chế tạo với khả năng phóng từ các hệ thống tự hành. 

Theo thông tin từ giới quân sự Hàn Quốc, Chunma có tốc độ 300 km/h, với khả năng phát hiện và "truy đuổi" máy bay ở tầm thấp khoảng 20km, và sẽ đánh chặn khi máy bay ở độ cao 5km.

Cuộc tập trận trên diễn ra khá bí mật, khi truyền thông nhà nước không công bố địa điểm cũng như số lượng tên lửa Chunma được bắn trong đợt này.

Được biết, từ năm 1999 tới nay, Hàn Quốc đã triển khai khoảng 100 hệ thống tên lửa Chunma cho các lực lượng phòng không.