Hàn Quốc khởi đóng tàu đổ bộ lớp Dokdo thứ 2

ANTD.VN - Lễ đặt ky cho một chiếc tàu đổ bộ 14.500 tấn vừa được diễn ra ở xưởng đóng tàu công ty công nghiệp nặng Hanjin, tại Busan và hôm 29-4 vừa qua.

Tàu đổ bộ lớp Dokdo có kế hoạch hạ thủy vào tháng 4-2018 và sẽ được bàn giao ngay cho hải quân Hàn Quốc sau quá trình hoạt động thử nghiệm. Đây là lần đầu tiên trong vòng một thập kỉ qua, Hàn Quốc đóng một con tàu đổ bộ có kích cỡ lớn như vậy.

Tàu lớp Dokdo dài 199,4m, rộng 31m. Đây là chiếc tàu lớp Dokdo thứ 2 sau chiếc LP-X Dokdo đã ở trong biên chế hải quân Hàn Quốc.

Với khả năng mang theo hàng trăm thủy thủ, xe bọc thép, pháo phản lực, xe tải, trực thăng và xuồng tốc độ cao, Dokdo cũng thường được gọi là “tàu sân bay hạng nhẹ” và là một trong những chiếc tàu đổ bộ lớn nhất tại châu Á.

Chiếc tàu lớp Dokdo thứ 2 sẽ được trang bị một tổ hợp phòng không nâng cấp mới với hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng trị giá 367 triệu USD.

Hàn Quốc vừa bắt đầu đóng chiếc tàu đổ bộ lớp Dokdo thứ 2

“Tàu lớp Dokdo là một thiết bị quân sự giá trị của Hàn Quốc cho việc tự vệ và chứa những công nghệ hàng đầu thế giới”, ông Moon Ki-jeong, một quan chức cấp cao tại Cơ quan mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) cho hay.

Chiếc tàu Dokdo thứ 2 được xây dựng đúng vào thời điểm căng thẳng đang leo thang tại bán đảo Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc và Mỹ vẫn liên tiếp tiến hành tập trận, trong khi Triều Tiên gọi đây là hành động chuẩn bị cho xâm lược, đồng thời thực hiện thêm nhiều vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo mới.