Hàn Quốc hạ thuỷ tàu ngầm Type 209 đóng cho Indonesia

ANTĐ - Xưởng đóng tàu Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) của Hàn Quốc vừa cho hạ thuỷ chiếc tàu ngầm Type 209/1400 đầu tiên trong tổng số 3 chiếc chế tạo cho hải quân Indonesia. 

Chiếc tàu được hạ thuỷ vào hôm 24-3 ở xưởng đóng tàu Okpo của DSME với sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu và Tư lệnh hải quân Admiral Ade Supandi. Nguồn tin từ quân đội Indonesia cho biết, chiếc tàu sẽ được mang số hiệu 403.

Indonesia sẽ mua 3 tàu ngầm Type 209
Chiếc tàu này là một phần trong thoả thuận trị giá 1,1 tỉ USD giữa DSME và Bộ Quốc phòng Indonesia từ tháng 12-2011. Theo đó, chiếc tàu thứ nhất và thứ 2 sẽ được đóng ở Hàn Quốc, trong khi chiếc thứ 3 sẽ được xây dựng bởi một xưởng đóng tàu nhà nước của Indonesia tại đảo Surabaya như thoả thuận chuyển giao công nghệ.

Theo thông số được công bố bởi DSME, chiếc Type 209 có lượng giãn nước 1.400 tấn, đạt được tốc độ tối đa 21 km/h và tầm hoạt động là 16.000km. Nó được thiết kế cho nhiều nhiệm vụ khác nhau như chống tàu mặt nước, chống tàu ngầm, dải mìn và nhiều hoạt động đặc biệt khác. Type 209 trên thực tế là tàu ngầm của Đức và Hàn Quốc là nước duy nhất được cấp phép tự chế tạo loại tàu này. Type 209 được cho là chiếc tàu ngầm bán chạy nhất trên thế giới hiện nay với 13 nước đang sử dụng. 

Chiếc tàu Type 209 đầu tiên của Indonesia sẽ được chạy thử nghiệm ở Hàn Quốc và tháng 3-2017. Việc khởi công đóng mới chiếc tàu thứ 2 đã được tiến hành và toàn bộ cả 3 chiếc có kế hoạch bàn giao vào cuối năm 2018.