Hàn Quốc hạ thủy tàu cứu hộ kéo được tàu vận tải nặng 14.500 tấn

ANTĐ - Ngày 30-6, Hải quân Hàn Quốc đã hạ thủy chiếc tàu cứu hộ, cứu nạn thứ hai trong một buổi lễ được tổ chức tại thành phố cảng Busan ở miền đông nam nước này.

Theo các quan chức hải quân, chiếc tàu cứu hộ mang tên Gwangyang này có trọng lượng giãn nước 3.500 tấn, chiều dài 107,54m, rộng 16,8m và có tốc độ di chuyển tối đa 21 hải lý/giờ.

Tàu Gwangyang thiết kế và chế tạo để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ các tàu và máy bay bị chìm, kéo các tàu không thể di chuyển do hỏng động cơ hoặc những hỏng hóc khác, và hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn của đội lặn hải quân.

Tàu cứu hộ Gwangyang tại lễ hạ thủy hôm 30-6

Tàu có thể nâng được một chiếc tàu tuần tra mang tên lửa dẫn đường nặng 400 tấn từ dưới nước và kéo những chiếc tàu vận tải nặng 14.500 tấn. Tàu còn được trang bị một phòng đủ lớn cho tối đa 8 người điều trị y tế khẩn cấp trước khi được vận chuyển bằng máy bay trực thăng hạ cánh trên boong tàu.

Tàu cứu hộ Gwangyang dự kiến sẽ được giao cho hải quân Hàn Quốc vào cuối tháng 9 tới để sẵn sàng triển khai hoạt động vào đầu năm 2017. Nó sẽ thay thế chiếc tàu cứu hộ và cứu nạn đầu tiên vốn đã được loại biên từ tháng 3 sau 19 năm hoạt động.

Hiện tại, chiếc tàu vẫn chưa được trang bị các trang thiết bị công nghệ cao như sonar và phương tiện điều khiển từ xa vì nhà cung cấp đang bị dính líu vào một vụ tham nhũng liên quan đến một chiếc tàu khác.

Một quan chức hải quân cho biết, các bộ phận này dự kiến sẽ được lắp đặt cho tàu Gwangyang trước khi nó được triển khai hoạt động, khi cơ quan mua sắm vũ khí nhà nước ký một hợp đồng mới.