Hàn Quốc điều tàu khu trục tới Libya giải cứu con tin

ANTD.VN - Tàu khu trục Munmu the Great trọng tải 4.000 tấn của Hàn Quốc đang trên đường tới Libya trong khi các lực lượng đặc nhiệm Hàn Quốc đã trong tình trạng sẵn sàng ở Hy Lạp để chuẩn bị cho khả năng giải cứu con tin. 

Tàu khu trục Munmu the Great của Hàn Quốc

Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc hôm 2-8, đơn vị chống cướp biển Cheonghae của hải quân Hàn Quốc đã được tái triển khai từ Vịnh Aden và đang trên đường đến đất nước Bắc Phi này.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, 1 công dân nước này cùng 3 người Philippines đã bị những phần tử vũ trang bắt cóc tại Libya vào ngày 6-7.

“Chính phủ đã và đang duy trì một hệ thống hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Libya và các đồng minh khác, như Philippines và Mỹ”, Phát ngôn viên Tổng thống Hàn Quốc, Kim Eui-kyeom cho biết thêm.

Theo truyền thông địa phương, con tin Hàn Quốc làm việc cho một công ty nước ở Libya. Các công ty Hàn Quốc từ lâu đã hoạt động tại quốc gia châu Phi này, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng và quản lý đường ống.

Hiện chưa rõ danh tính và động cơ của những kẻ bắt cóc.