Hàn Quốc bắn cảnh báo tàu tuần tra Triều Tiên vượt hải giới

ANTĐ - Ngày 30-6, một chiếc tàu tuần tra của Triều Tiên đã buộc phải quay đầu trở lại vùng biển phía bắc sau khi bị hải quân Hàn Quốc bắn cảnh báo vì đã vượt đường hải giới liên Triều sang vùng biển của Hàn Quốc.

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, chiếc tàu tuần tra của hải quân Triều Tiên đã vượt qua Đường Ranh giới phía Bắc (NLL) và tiến sâu vào lãnh hải của Hàn Quốc khoảng 1,5km lúc 10h22 cùng ngày.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, hải quân Hàn Quốc đã bắn nhiều loạt đạn, cùng với những thông điệp cảnh báo, khiến chiếc tàu này phải quay trở lại lãnh hải của Triều Tiên.

"Quân đội Hàn Quốc luôn được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu toàn diện và giám sát chặt chẽ mọi động thái của quân đội Triều Tiên để sẵn sàng đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra", Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết.

Các tàu chiến Hàn Quốc tham gia một cuộc diễn tập quân sự

Các tàu chiến của Triều Tiên thường xuyên vượt qua đường hải giới mà họ không công nhận này. Đây là lần thứ 8 Triều Tiên vi phạm đường NLL kể từ đầu năm đến nay.

Triều Tiên chưa bao giờ công nhận đường hải giới do Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc do Mỹ đứng đầu vạch ra sau cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, vì cho rằng đường NLL này đã lấn sang một vùng biển rộng lớn của họ.

Trong khi đó, cùng ngày, trong cuộc họp với bộ trưởng quốc phòng và các tướng lĩnh cao cấp quân đội, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã kêu gọi quân đội nước này duy trì sự sẵn sàng chiến đấu cao để ngăn chặn mọi hành động khiêu khích có thể xảy ra từ Triều Tiên.

Những động thái trên diễn ra 4 ngày sau khi Hàn Quốc công bố các lệnh cấm vận đối với 6 cá nhân và tổ chức Đài Loan và một trung tâm nghiên cứu Syria, với cáo buộc có bằng chứng cho thấy các cá nhân và tổ chức trên đã giao dịch vũ khí với Triều Tiên.