Hàn Quốc bắn 10 viên đạn cảnh báo vào UAV Triều Tiên

ANTĐ - Ngày 13-1-2016, quân đội Hàn Quốc đã bắn 10 viên đạn cảnh báo vào một chiếc máy bay không người lái (UAV) đang bay dọc biên giới từ phía Triều Tiên. 

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết, chiếc UAV từ Triều Tiên được phát hiện lúc 14h10 (giờ địa phương) gần trạm quan sát Dorasan của Hàn Quốc ở khu vực đường biên giới liên Triều.

Sau khi quân đội Hàn Quốc phát loa và bắn một loạt đạn cảnh báo bằng súng máy, chiếc máy bay không người lái lạ trên đã quay trở về Triều Tiên.

Hàn Quốc bắt đầu nối lại tuyên truyền chống Triều Tiên ở biên giới

Căng thẳng đã gia tăng ở khu vực biên giới liên Triều khi quân đội Hàn Quốc nối lại việc phát loa phóng thanh chống Triều Tiên dọc đường biên giới từ hôm 8-1 nhằm đáp trả việc Bình Nhưỡng tuyên bố thử thành công một quả bom nhiệt hạch.

Đáp lại, quân đội Triều Tiên cũng nối lại các hoạt động tuyên truyền tại khu vực biên giới và rải hàng nghìn tờ truyền đơn chống Hàn Quốc, được phát hiện hôm 13-1.