Hạm đội Thái Bình Dương trở về căn cứ Vladivostok sau chuyến đi dài ngày

ANTD.VN - Phi đội chiến đấu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương đã trở lại căn cứ Vladivostok vào hôm nay 12-7 sau chuyến đi 2 tháng trên biển. Trong hành trình này, hạm đội đã ghé thăm cảng thuộc các nước Campuchia, Thái Lan, Philippines, Nhật Bản và Việt Nam.
Hạm đội Thái Bình Dương trở lại sau khi hoàn thành chuyến đi kéo dài 2 tháng

Hạm đội Thái Bình Dương trở lại sau khi hoàn thành chuyến đi kéo dài 2 tháng

"Hạm đội Thái Bình Dương với sự có mặt của hai tàu chiến chống tàu ngầm lớn Đô đốc Tributs và Đô đốc Vinogradov, tàu chở dầu Pechenga dưới sự chỉ huy của Thuyền trưởng Oleg Korolyov, đã kết thúc chuyến đi kéo dài 2 tháng và trở lại căn cứ Vladivostok an toàn", ông Nikolai Voskresensky, Phát ngôn viên của Hạm đội Thái Bình Dương phụ trách chuyến đi vừa qua cho biết.

Ông Voskresensky cho biết thêm: "Trong hai tháng, Hạm đội Thái Bình Dương đã thực hiện nhiệm vụ của mình ở khu vực Vành đai Thái Bình Dương và thăm chính thức nhiều cảng biển tại Campuchia, Thái Lan, Việt Nam, Phillipines và Nhật Bản".

Các tàu tham gia chuyến đi lần này được chào đón bởi Đô đốc Sergie Zhuga, Tổng Tư lệnh lực lượng Hạm đội đa chủng loại Primorsky.