Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ sắp có Tư lệnh mới

ANTD.VN -Ngày 9/2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis thông báo, Tổng thống Donald Trump đã đề cử Phó Đô đốc John Aquilino làm Đô đốc 4 sao giữ chức Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương. 

Ông Aquilino hiện chỉ huy cho Hạm đội 5 Mỹ đang hoạt động ngoài Bahrain.

Thượng viện Mỹ sẽ bỏ phiếu đối với đề cử này. Nếu được phê chuẩn, ông Aquilino sẽ thay thế Tư lệnh sắp mãn nhiệm của Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, Đô đốc Scott Swift. 

Phó Đô đốc John Aquilino chỉ huy Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ

Ông Aquilino hiện đang là người đứng đầu các lực lượng Hải quân Mỹ ở Trung Đông. Trong khi đó, tháng 9/2017, ông Swift đã thông báo về quyết định nghỉ hưu, sau khi xảy ra các vụ va chạm riêng rẽ có liên quan tới 2 tàu của Hạm đội Thái Bình Dương ở gần Nhật Bản và Singapore, khiến 17 thủy thủ thiệt mạng. Hải quân Mỹ đã sa thải một vài lãnh đạo hàng đầu, trong đó có Tư lệnh Hạm đội 7.

Hạm đội Thái Bình Dương có trụ sở tại Trân Châu Cảng, Hawaii. Phạm vi hoạt động các tàu của Hạm đội tại Bờ Tây Mỹ, Hawaii, Guam và Châu Á.