Hạm đội biển Đen được bổ sung 30 chiến hạm mới vào 2020

ANTĐ - Hạm đội biển Đen sẽ được tăng cường sức mạnh bằng 30 tàu mới, bao gồm các loại tàu chiến, tàu ngầm và tàu hỗ trợ trong vòng 6 năm tới, lãnh đạo hải quân Nga cho biết vào thứ 3 (13/5).

“Hạm đội biển Đen sẽ được trang bị các tàu hải quân hỗ trợ mới đẻ thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đây không phải hành động khiêu khích quân sự mà là điều mà hạm đội biển Đen đang thực sự cần vì đã nhiều năm hạm đội này chưa từng được bổ sung tàu mới”, chỉ huy Viktor Chirkov nói.

30 tàu mới bao gồm các loại tàu ngầm, tàu chiến và tàu hỗ trợ

Theo nguồn tin từ bộ quốc phòng Nga, trong những chiến hạm mới được bổ sung, sẽ có 5 chiếc khu trục nhỏ loại Admiral Grigorovich và 6 chiếc tàu ngầm chạy bằng điện hoặc dầu diesel loại Varshavyanka (cải tiến của loại Kilo).

Hạm đội biển Đen của Nga được thành lập bởi nữ hoàng Catherine the Great vào năm 1783. Nhiệm vụ chính của hạm đội này là bảo vệ kinh tế vùng, ngăn cản các hoạt động bất hợp pháp, bảo đảm an toàn hàng hải và sự tuân thủ chính sách đối ngoại ở một số vùng biển quan trọng của Nga.

Năm ngoái, tàu chiến của hạm đội biển Đen đã thực hiện 9 chuyến đi đường dài và đến tổng cộng 37 cảng khác nhau trên thế giới. Phi cơ và máy bay trực thăng của hạm đội đã diễn tập hơn 300 lần các bài tập về máy bay, phát hiện tàu ngầm, ném bom và phóng tên lửa.