Hải quân Ukraine không thể thành một phần đội tàu Biển Đen của NATO

ANTĐ - Ngày 21-4, thị trưởng thành phố Sevastopol của bán đảo Crimea, Chuẩn Đô đốc Sergey Menyailo cho biết, hải quân Ukraine không thể tạo thành một phần của đội tàu Biển Đen trong trường hợp được NATO thành lập tại vùng biển này.

“Cụm hải quân của NATO tại Biển Đen có thể sẽ không cần đến hải quân Ukraine. Đây là điều chắc chắn. Trong trường hợp xảy ra một cuộc xung đột với Nga, hải quân Ukraine sẽ khó có thể tiếp cận lãnh hải của chúng tôi”, cơ quan báo chí chính quyền Sevastopol dẫn lời ông Menyailo cho biết.

Ông Menyailo còn cho biết, khi ông còn là Phó tư lệnh Hạm đội Biển Đen, ông thường chứng kiến cảnh các thủy thủ Nga kéo các tàu của Ukraine do bị hỏng hóc trong các cuộc diễn tập chung.

Đội tàu chiến cũ kỹ của Ukraine

“Trước năm 2014, không một ai ở thành phố Sevastopol ngạc nhiên khi một chiếc tàu hải quân Nga kéo theo những người bạn Ukraine” trên Biển Đen, ông Menyailo khẳng định.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tiết lộ rằng, các tàu hải quân của Ukraine có thể sẽ tạo thành một phần trong khuôn khổ đội tàu Biển Đen dưới sự bảo trợ của NATO.

Nước Cộng hòa Crimea và Sevastopol, một thành phố có quy chế đặc biệt trên bán đảo Crimea, đã từ chối công nhận tính hợp pháp của chính quyền Kiev lên nắm quyền trong một cuộc đảo chính tại nước này hồi tháng 2-2014.

Cả Crimea và Sevastopol đều đã thông qua các tuyên bố độc lập vào ngày 11-3-2014. Sau đó, họ đã tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 16-3 cùng năm, trong đó 96,77% cử tri Crimea và 95,6% cử tri Sevastopol lựa chọn việc tách khỏi Ukraine và sáp nhập với Liên bang Nga. Đến ngày 18-3-2014, Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh thống nhất 2 thực thể này vào Liên bang Nga.