Hải quân Nga – Trung lần đầu tập trận trên biển Hoa Đông

ANTĐ - Hải quân Trung Quốc ngày 13-5 thông báo, Hải quân nước này và Nga sẽ tiến hành cuộc tập trận chung lần đầu tiên trên biển Hoa Đông.

Tàu khu trục trong cuộc tập trận hải quân Trung - Nga trên Biển Hoàng Hải năm 2012


Theo ông Liang Yang, Người phát ngôn Hải quân Trung Quốc, cuộc tập trận chung sẽ được tổ chức tại khu vực phía bắc biển Hoa Đông từ ngày 20 đến 26-5. Ông Liang cho biết, Hải quân hai nước sẽ điều 16 tàu trong đó có 2 tàu ngầm cùng với máy bay tham gia cuộc tập trận.

Cuộc tập trận mang tên “Joint Sea – 2014” (Hợp tác trên biển 2014) sẽ tập trung vào các hoạt động tấn công, hộ tống tàu, và tìm kiếm cứu nạn.

Kể từ năm 2012, Hải quân Nga và Trung Quốc đã tổ chức một số cuộc tập trận chung trên biển Hoàng Hải và biển Nhật Bản, nhưng đây là lần đầu tiên cuộc tập trận chung giữa hai bên diễn ra trên biển Hoa Đông. Ông Liang Yang cho biết, cuộc tập trận trên không nhằm vào bất kỳ nước thứ ba nào.

Theo kế hoạch, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tới thăm thành phố Thượng Hải của Trung Quốc vào ngày 20-5, gần vùng biển diễn cuộc tập trận chung.