Hải quân Nga tiếp nhận tàu tình báo thế hệ mới đầu tiên

ANTĐ - Ngày 14-1, phát ngôn viên công ty đóng tàu Severnaya Verf của Nga cho biết, chiếc tàu tình báo đầu tiên thuộc dự án 18280 mang tên Yury Ivanov đã được bàn giao cho hải quân Nga.

"Chiếc tàu tình báo đầu tiên thuộc dự án 18280 đã được chuyển giao cho hải quân Nga, biên bản bàn giao đã được ký kết hồi cuối năm ngoái", vị đại diện công ty đóng tàu Severnaya Verf có trụ sở tại St. Petersburg nói.

                          Tàu tình báo Yury Ivanov tại xưởng đóng tàu Severnaya Verf 

Tàu thông tin liên lạc thuộc dự án 18280 (tàu trinh sát hạng trung, cấp 2) là tàu lớn nhất thuộc lớp này của Nga, thủy thủ đoàn được biên chế khoảng 120 người.

Tàu có chiều dài 95m, chiều rộng 16m, trọng lượng giãn nước khoảng 4.000 tấn, và tầm hoạt động ít nhất 8.000 hải lý (khoảng 14.500km).

Tàu tình báo Yury Ivanov được khởi đóng vào cuối năm 2004 và hạ thủy vào mùa thu năm 2013. Chiếc tàu này dự kiến sẽ được biên chế cho Hạm đội Biển Bắc của hải quân Nga.

Chiếc tàu thứ hai thuộc dự án này mang tên Ivan Khurs cũng đã được khởi đóng hồi tháng 11-2013, và dự kiến sẽ được hạ thủy trong năm nay. Hải quân Nga có kế hoạch đóng 5 chiếc tàu tình báo lớp này để tăng cường khả năng trinh sát và giám sát trên các vùng biển.