Hải quân Nga tiếp nhận tàu ngầm nguyên tử Tula và khí tài phục vụ chiến đấu

ANTD.VN -Ngày 18/4, trao đổi với hãng TASS, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov cho biết, Hải quân Nga đã nhận được 1 tàu ngầm hạt nhân, ba tàu chiến, hai trực thăng và gần 50 tên lửa hành trình Kalibr trong ba tháng đầu năm 2018.

Tàu ngầm Tula của Hải quân Nga

Ông Borisov cho biết: “Hải quân Nga nhận tầu ngầm chạy bằng năng lượng Tula được sửa chữa trong dự án 667BDRM, 3 tàu chiến, các tàu hỗ trợ của hạm đội phụ trợ, hai trực thăng và 46 tên lửa hành trình Kalibr"

Tại Murmansk, tây bắc nước Nga, Hải quân Nga đã tiếp nhận dịch vụ hỗ trợ hậu cần của Dự án 23120 cho tàu Elbrus tại nhà máy đóng tàu Severnyaya Verf trong khi một loạt các tên lửa hành trình Kalibr khác đã sẵn sàng rời văn phòng thiết kế thử nghiệm Novator ở Yekaterinburg.

Trong năm 2017, Hải quân Nga đã tiếp nhận hơn 30 tàu mới.