Hải quân Nga sẽ nhận một tàu thông tin liên lạc mới vào cuối năm 2017

ANTD.VN -Sputnik ngày 7-6 dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuối năm nay, lực lượng hải quân nước này sẽ nhận được một tàu thông tin liên lạc thế hệ mới.

Hải quân Nga sẽ nhận một tàu thông tin liên lạc mới vào cuối năm 2017 ảnh 1

Tàu thông tin liên lạc Yury Ivanov thuộc Dự án 18280

"Dự kiến con tàu thông tin liên lạc Ivan Khurs thuộc Dự án 18280, hiện đang ở giai đoạn hoàn thiện cuối cùng sau khi được hạ thủy tại nhà máy đóng tàu Severnaya Verf (một doanh nghiệp đóng tàu lớn thuộc Tổng công ty đóng tàu Thống Nhất (OSK), sẽ được bàn giao cho hải quân Nga để đưa vào hoạt động vào tháng 11- 2017", phát ngôn viên của hải quân Nga, Đại tá Igor Dygalongày 6-6 cho biết.

Theo ông Dygalo, trước khi đưa vào hoạt động, chiếc tàu này sẽ phải trải qua tất cả các cuộc thử nghiệm cần thiết.

Các tàu thuộc dự án 18280 có chiều dài 95m, chiều rộng 16m, mớn nước 4m, lượng giãn nước không tải 2.500 tấn, lắp đặt đầy đủ thiết bị là 4.000 tấn, tầm hoạt động hơn 8.000 hải lý (khoảng 14.500km),  với thủy thủ đoàn là 120 người. Chúng được thiết kế để cung cấp thông tin liên lạc, hỗ trợ tác chiến vô tuyến điện tử và thực hiện các hoạt động thu thập thông tin tình báo.