Hải quân Nga nhận thêm "sát thủ tàu sân bay"

ANTĐ - Nga có kế hoạch bổ sung vào hạm đội tàu ngầm của mình 2 tàu ngầm năng lượng hạt nhân mới. Hiện tại, quân đội nước này mới chỉ tiết lộ chúng sẽ là “sát thủ diệt tàu sân bay” và “tàu lặn đánh chặn dưới nước”.

Cả 2 tàu loại tàu ngầm này đều đang trọng quá trình phát triển.

Theo giám đốc xưởng đóng tàu United Shipbuilding Corporation, “Sát thủ diệt tàu sân bay” có trang bị các tên lửa hành trình, được sử dụng nhằm tấn công các mục tiêu trên mặt nước và duyên hải, đặc biệt là các loại tàu sân bay. Trong khi đó, “tàu lặn đánh chặn dưới nước” lại có nhiệm vụ bảo vệ các nhóm tàu ngầm tên lửa đạn đạo và chống lại các tàu ngầm của quân địch. Cả 2 loại tàu ngầm mới đều được dựa trên cùng một khung cơ sở, nhưng có trang bị vũ khí và sử dụng vì mục đích khác nhau.

Nga hiện đang có tổng cộng 60 tàu ngầm các loại 

Dự án này được điều hành bởi cục thiết kế hải quân lục chiến Malakhit và là một phần của chương trình hiện đại hoá quân sự trị giá 350 tỉ USD mà Nga đang thực hiện. Chương trình này sẽ hoàn thành vào năm 2020.

Vào đầu tháng 6, Tổng tư lệnh hải quân Nga, Đô đốc Viktor Chirkov, xác nhận rằng, xưởng đóng tàu của công ty Sevmash đang xây dựng các tàu ngầm hạt nhân thế hệ thứ 5.

“Chúng tôi cần những tàu ngầm ít tiếng động, di chuyển được linh hoạt với khả năng tàng hình cao, cũng như trang bị nhiều vũ khí tối tân”, ông Chirkov cho hay.

Hải quân Nga hiện đang có tổng cộng 60 tàu ngầm, 10 trong số đó là tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân, hơn 30 tàu ngầm hạt nhân đa nhiệm và số còn lại là các tàu chạy diesel và tàu đặc nhiệm khác.

Vào năm 2020, hải quân Nga được cho là cũng sẽ đưa vào biên chế tổng cộng 8 tàu ngầm siêu hiện đại lớp Borei và 7 tàu ngầm tấn công năng lượng hạt nhân lớp Yasen.