Hải quân Nga nhận 40 tàu chiến các loại trong năm 2017

ANTD.VN - Ngày 19-4, Tham mưu trưởng hải quân Nga, Đô đốc Vladimir Korolev cho biết, lực lượng này dự kiến sẽ tiếp nhận 40 chiếc tàu, xuồng các loại trong năm 2017.

“Trong năm nay, chúng tôi có kế hoạch sẽ nhận 40 chiếc tàu chiến, trong đó có khinh hạm Đô đốc Gorshkov và khinh hạm Đô đốc Makarov, chúng tôi cũng có kế hoạch tiếp nhận các tàu tên lửa hạng nhẹ, và khởi đóng nhiều tàu chiến trong năm nay”, Đô đốc Korolev nói.

Hồi tháng 3, ông Korolev cho hay, các lễ đặt ky khởi đóng được lên kế hoạch cho năm 2017 gồm có Knyaz Vladimiar, tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Borei II, và Ulyanovsk, chiếc tàu ngầm lớp Yasen-M thứ 6 và cuối cùng trang bị một loạt ngư lôi, tên lửa chống hạm và một loạt thủy lôi.

Khinh hạm Đô đốc Gorshkov của hải quân Nga

Ngoài ra, Đô đốc Korolev còn cho biết, chiếc tàu phá băng tuần tra đa năng đầu tiên của hải quân Nga mang tên Ivan Papanin đã được khởi đóng tại St. Petersburg trong ngày 19-4. Dự kiến, tàu sẽ được bàn giao cho hải quân Nga sau năm 2020.

Ông nhấn mạnh rằng, tàu đa năng Ivan Papanin có thể hoạt động như một tàu tuần tra chiến đấu, cũng như một tàu phá băng để dẫn đường cho các tàu khác dọc Tuyến đường biển phương Bắc. Ngoài ra, tàu còn có thể được sử dụng cho các nhiệm vụ nghiên cứu.

Trong khi đó, theo Đô đốc Korolev, một chiếc tàu phá băng khác là Nikolai Zubov dự kiến cũng sẽ được khởi đóng trong tương lai gần.

Tàu Ivan Papanin, có chiều dài dự kiến là 108m và chiều rộng 21m, sẽ có khả năng vượt qua lớp băng dày khoảng 1,7m và tốc độ trung bình khoảng 28 km/giờ.