Hải quân Nga đặt hàng 2 tàu tuần tra phá băng Dự án 22350

ANTĐ - Bộ Quốc phòng Nga vừa tuyên bố đặt hàng 2 tàu tuần tra phá băng lớp Ice thuộc Dự án 23550 để dành cho hoạt động ở Bắc Cực. Đây là hợp đồng nằm trong chương trình hiện đại hóa quân đội quốc gia của Nga.

Hai chiếc tàu này sẽ được xây dựng tại xưởng đóng tàu Admiralty ở St. Petersburg và bàn giao cho hải quân Nga vào năm 2020. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định rằng, đây là loại tàu không có “đối thủ” trên thế giới và có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng lúc như phá băng, tuần tra hay hoạt động như tàu kéo.

Tàu thuộc Dự án 23550 có thể phá được lớp băng dàu 1,5m

Tàu dài 114m, phần rộng nhất 18m, tốc độ tối đa 33 km/h, tầm hoạt động 9.650 km, thời gian hoạt động trên biển 60 ngày, thuỷ thủ đoàn 49 người và có thể chở thêm 47 người khác. Những trang bị đa năng khiến chiếc tàu này có thể thực hiện được nhiều nhiệm vụ ở khu vực Bắc Cực. Nó được cho là khá giống với tàu tuần tra phá băng “KV Svalbard” của Na Uy

Các tàu thuộc Dự án 23550 có thể phá được lớp băng dày đến 1,5m. Mặc dù được xếp vào loại tàu kéo và tàu tuần tra, nhưng tàu lớp Ice vẫn được trang bị nhiều loại vũ khí không khác gì các tàu hộ tống hiện đại của Nga.  

Ảnh concept của chiếc tàu được công bố bởi Bộ Quốc phòng Nga cho thấy nó được trang bị pháo chính tầm trung ở boong trước, trong khi 2 cạnh bên đều có lắp đặt các hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng, nhiều khả năng phóng được tên lửa hành trình tấn công mặt đất hoặc chống hạm Kalibr. Phía sau tàu cũng có một bàn đáp trực thăng và mang theo được 2 ca nô tuần tiễu Raptor.