Hải quân Mỹ - Nhật đặt hàng Hệ thống Phát hiện Tàu ngầm siêu âm cao cấp

ANTĐ - Nhà thầu quốc phòng nổi tiếng của Mỹ Lockheed Martin đã giành được đơn đặt hàng của hải quân Mỹ và Nhật Bản trong việc cung cấp và hỗ trợ hệ thống chiến tranh dưới biển SQQ-89 có trị giá tới 169,5 triệu USD.

Hải quân Mỹ - Nhật sẽ được sở hữu hệ thống vũ khí "khủng"

Được biết, hợp đồng quân sự đắt tiền nói trên dành cho cả 2 chính phủ Mỹ và Nhật theo Chương trình Bán hàng Quân sự Nước ngoài (FMSP).

“Hệ thống AN/SQQ-89A(V)15 là hệ thống phức tạp dạng USW, có khả năng tìm kiếm, phát hiện, phân loại, khoanh vùng và theo dõi các hoạt động liên lạc dưới biển. Hệ thống này cũng có thể tham gia và né tránh các tàu ngầm, các đối tượng nhỏ như mìn và ngư lôi”, truyền thông Mỹ cho hay.

Các nguồn thạo tin mô tả AN/SQQ-89 như “một hệ thống chiến đấu phát hiện tàu ngầm chủ động/bị động để lắp đặt trên các nền tảng có khả năng chống ngầm trong chiến đấu, như tàu khu trục, tàu phá hủy và các loại tuần dương hạm”.

Ngoài ra, hệ thống trên còn được thiết kế để phát hiện, định vị, theo dõi và giao chiến với các mục tiêu có tín hiệu âm thanh.