Hải quân Mỹ đặt mua 9 "Rắn hổ lục" AH-1Z cho Pakistan

ANTĐ - Ngày 4-4, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, hải quân nước này đã trao cho tập đoàn chế tạo trực thăng Bell một hợp đồng chế tạo 9 chiếc trực thăng AH-1Z Viper "Rắn hổ lục" cho Pakistan.

Theo một thông cáo báo chí của Lầu Năm Góc, hợp đồng này có trị giá 170,1 triệu USD và được thực hiện tại công ty Trực thăng Bell có trụ sở tại Fort Worth, bang Texas. Dự kiến, hợp đồng này sẽ hoàn thành vào tháng 9-2018.

Hồi tháng 4-2015, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê chuẩn thỏa thuận bán cho Pakistan 15 chiếc trực thăng AH-1Z Viper được trang bị tên lửa Hellfire và hỗ trợ kỹ thuật kèm theo trị giá 952 triệu USD.

Máy bay trực thăng tấn công AH-1Z Viper
Bell AH-1Z Viper là dòng trực thăng tấn công 2 động cơ dựa trên mẫu trực thăng AH-1W SuperCobra được phát triển cho lực lượng hải quân đánh bộ Mỹ.

Máy bay trực thăng Bell AH-1Z Viper có tốc độ tối đa 255 dặm/giờ (420 km/giờ) và tầm hoạt động 426 dặm (610 km).

Công ty trực thăng Bell hiện cũng đang quan tâm đến việc bán dòng máy bay trực thăng AH-1Z cho Ba Lan và Cộng hóa Séc để thay thế cho các máy bay trực thăng Mi-24 cũ do Liên Xô chế tạo.