Hải quân Anh chặn tàu ngầm Kilo của Nga ở eo biển Manche

ANTĐ -Theo hãng tin Sputnik, tàu ngầm Stary Oskol lớp Kilo của Nga vừa bị phát hiện đang xuất hiện gần lãnh hải của Anh và bị hộ tống ra khỏi khu vực này bởi tàu HMS Kent của hải quân Anh. 

Tờ The Sun đã đăng tải bức ảnh cho thấy tàu HMS Kent của hải quân Anh đang hộ tống tàu ngầm điện – diesel lớp Kilo gần eo biển Manche. Hải quân Anh tiết lộ, họ đã bắt đầu theo dõi hoạt động của tàu ngầm Nga vào hôm 5-6 sau khi nó rời cảng Severmorsk.

Tàu HMS Kent hộ tống tàu ngầm lớp Kilo của Nga

Tàu Stary Oskol chưa hề vi phạm lãnh hải của Anh nhưng nó bơi dọc theo đường lãnh hải phía đông của nước này. Nhiều khả năng, tàu ngầm này đang hướng đến biển Đen.

“Sự việc vừa qua cho thấy hải quân vẫn duy trì sự giám sát cẩn thận đối với các vùng biển quốc tế nhằm giữ an toàn cho nước Anh”, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon khen ngợi.

Hạm trưởng tàu HMS Kent, ông Daniel Thomas thì tiết lộ: “Việc xác định được tàu ngầm của Nga là nỗ lực chung của NATO và đây cũng là việc làm thường xuyên của hải quân”.

Hải quân Anh đã rất nhiều lần nghi ngờ tàu ngầm Nga xuất hiện ở khu vực eo biển Manche nhưng đây là lần đầu tiên trong hơn một thập kỉ qua họ “bắt được quả tang”.

Phản hồi với những thông tin mới, Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Chúng tôi rất bất ngờ với việc cả NATO và Anh phải phối hợp để phát hiện một chiếc tàu ngầm bơi trong tình trạng nổi và ở tốc độ chậm. Sẽ là điều lạ nếu Anh không nhìn thấy chiếc tàu ngầm này. Các thủy thủ đoàn thậm chí còn đưa ra lời chào hỏi như họ đã từng làm với nhiều tàu khác khi đi qua các vùng biển khác”.