Hai máy bay F/A-18 của hải quân đánh bộ Mỹ đâm nhau khi đang bay

ANTD.VN - Ngày 9-11, lực lượng hải quân đánh bộ Mỹ thông báo, chiều cùng ngày, 2 chiếc máy bay chiến đấu F/A-18 của họ đã đâm vào nhau khi đang bay huấn luyện trên vùng biển San Diego, California.

Theo một thông cáo báo chí của lực lượng hải quân đánh bộ Mỹ, 1 phi công được cho là đã trở về và hạ cánh an toàn xuống căn cứ không quân của hải quân North Island thuộc bang California.

Máy bay chiến đấu F/A-18 của quân đội Mỹ

Trong khi đó, phi công của chiếc máy bay chiến đấu F/A-18 một ghế ngồi còn lại đã nhảy dù an toàn xuống biển. Lực lượng này đã ngay lập tức triển khai một đội tìm kiếm và cứu nạn đến hiện trường để tìm kiếm phi công và chiếc máy bay mất tích.

Hiện tại, nguyên nhân của vụ va chạm vẫn đang được tiến hành điều tra.

McDonnell Douglas F/A-18 Hornet, được biên chế cho cả hải quân và hải quân đánh bộ Mỹ là một dòng máy bay chiến đấu đa năng 2 động cơ, được thiết kế thực hiện các phi vị cả tiêm và cường kích.