Giữa lúc căng thẳng, căn cứ Mỹ tại Syria bị tấn công

ANTD.VN - Một nhóm dân quân bí ẩn tự nhận là “Lực lượng kháng chiến nhân dân Đông Syria” ngày 12-4 đã công bố đoạn video mới, trong đó tuyên bố rằng họ đã tấn công một căn cứ Mỹ ở khu vực phía bắc tỉnh Raqqa. 

Tên lửa của nhóm dân quân được bắn đi

Theo đoạn video, nhóm này tuyên bố đã tấn công các lực lượng Mỹ tại căn cứ Lữ đoàn 93 đặt bên trong thị trấn ‘Ayn ‘Issa.

Cũng theo nhóm này, họ đã tấn công căn cứ trên bằng tên lửa Grad và sẽ tiếp tục tiến hành các vụ tấn công khác trong tương lai.

Hiện không có nhiều thông tin về “Lực lượng kháng chiến nhân dân Đông Syria”, khi cả Chính phủ và quân đội Syria không có mối liên hệ trực tiếp với nhóm trên. Mặc dù vậy, nhóm này tuyên bố trung thành với nhà nước Syria.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Syria khi Mỹ đe dọa tấn công quốc gia Trung Đông này nhằm đáp trả cáo buộc Damascus tiến hành vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở thị trấn Douma khiến khoảng 70 người thiệt mạng và 500 người bị thương hôm 7-4. Syria đã phủ nhận cáo buộc trên.

Đoạn video vụ tấn công: