Georgia tham gia tập trận với Mỹ, Nga nổi trận lôi đình

ANTĐ - Ngày 11-5, quân đội Georgia (Gruzia) đã bắt đầu hai tuần tập quân sự mang tên Noble Partner 2016 (Đối tác cao quý 2016) với Mỹ và Anh. Động thái này đã khiến Nga nổi trận lôi đình và gọi đó là một “bước đi khiêu khích”. 

Video cuộc tập trận giữa Mỹ, Anh và Georgia

Khoảng 650 binh sĩ từ Mỹ, 150 từ Anh và 500 từ Georgia tham gia vào cuộc diễn tập. Bên cạnh đó, Washington cũng đã triển khai một loạt thiết bị cơ giới bao gồm 8 xe chiến đấu bộ binh Bradley và 8 xe tăng M1A2 Abrams.

Bộ trưởng Quốc phòng Georgia, Tina Khidasheli khẳng định rằng, cuộc tập trận này là một sự kiện vô cùng quan trọng đối với  đất nước. Ông nói “Đây là một trong những bài tập lớn nhất mà Georgia đã từng tổ chức với số lượng lớn lực lượng bộ binh và tập trung nhiều các thiết bị quân sự hiện đại nhất”.

Cuộc tập trận với sự tham gia của hơn 1.000 binh sĩ đến từ Mỹ, Anh và Goergia

Cuộc diễn tập tập trung các thiết bị quân sự hiện đại nhất

Tuy nhiên, động thái này của nước cộng hòa Nam Caucasus đã khiến Nga nổi trận lôi đình. Tuần trước, Bộ Ngoại giao Nga đã cảnh báo rằng, Georgia có thể làm mất ổn định trong khu vực.

Đáp lại, Thủ tướng Georgia, Georgy Kvirikashvili khẳng định, những bài tập này không nhằm chống lại bất cứ ai cũng như là không có bất kỳ dấu vết của sự khiêu khích.

Cuộc tập trận diễn ra tại căn cứ quân sự Vaziani gần thủ đô của Tbilisi của Georgia, khu vực mà lực lượng Nga đã sử dụng cho đến khi rút lui theo các điều khoản của một thỏa thuận cắt giảm vũ khí châu Âu.

Cuộc tập trận nhằm cải thiện khả năng phòng thủ của Georgia

Trao đổi với Reuters, Đại tá Mỹ Jeffrey Dickerson cho biết: “Tầm quan trọng của các bài tập này là để cải thiện khả năng tương tác giữa Georgia, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. ... Nó cho phép chúng tôi để chuẩn bị tiếp nhận Georgia vào lực lượng phản ứng của NATO”.

Mỹ cũng khẳng định rằng, có thể một ngày nào đấy Georgia có thể một ngày gia nhập NATO dù Nga kiên quyết phản đối

Trước đó, Nga đã đánh bại Georgia trong một cuộc chiến tranh ngắn năm 2008, kiểm soát khu vực ly khai của người Georgia ở Nam Ossetia, từ đó Moscow tiếp tục cho quân đội đồn trú ở đó để hỗ trợ vùng ly khai Abkhazia.