Gần ngày ra mắt, F-35 vẫn dính lỗi phần mềm mới

ANTĐ -  F-35 Joint Strike Fighter, mẫu chiến đấu cơ tốn tiền nhất của Mỹ, lại vừa bị phát hiện ra một lỗi phần mềm mới. Điều này sẽ khiến Lầu Năm Góc phải kéo dài thời gian thử nghiệm, nhằm chỉnh lỗi trước khi đưa máy bay vào sử dụng.

Trung tướng không quân Mỹ Chris Bodgan cho biết việc thử nghiệm phần mềm vào tháng 12-2014 đã phát hiện ra một vài vấn đề của chiếc máy bay trong khả năng tổng hợp dữ liệu về các mối đe doạ trên mặt đất nếu 4 chiếc F-35 bay cùng lúc. Từ đó dẫn đến việc mẫu chiến đấu cơ này sẽ xác định nhầm số lượng mục tiêu.

Phần mềm của F-35 gặp vấn đề về khả năng tổng hợp dữ liệu 

“Chúng tôi đã phát hiện ra rằng hệ thống tổng hợp thông tin, thỉnh thoảng tạo ra một hình ảnh không chính xác cho phi công”, ông Bogdan cho hay.

Việc sửa lỗi và thử nghiệm có nghĩa rằng phiên bản cuối cùng phần mềm này sẽ không thể sẵn sàng cho kế hoạch ra mắt vào tháng 6.

Binh chủng lính thuỷ đánh bộ Mỹ vẫn tuyên bố kế hoạch đưa vào sử dụng phiên bản F-35B có khả năng cất và hạ cánh thẳng đứng như trực thăng, vào tháng 7 này. Lực lượng này đã quyết định sử dụng phiên bản phần mềm hiện tại và thay đổi kế hoạch hoạt động theo đó. Ví dụ, họ sẽ bay 2 chiếc F-35 mỗi lượt và chia thành 2 lượt, thay vì bay cùng lúc 1 lượt 4 chiếc.

Cũng vì sự chậm trễ này mà Lockheed Martin sẽ mất khoảng 300 triệu USD cho chi phí liên quan đến phát triển 3 gói phần mềm riêng biệt 2B, 3I và 3F cho mẫu máy bay mới, ông Bodgan cho biết.

Không quân và hải quân Mỹ đang đợi 2 mẫu phần mềm hiện đại hơn, có khả năng giúp phi công triển khai được nhiều loại vũ khí và cảm biến hơn.

Doanh thu năm nay của Lockheed Martin trong năm 2015 được dự đoán là sẽ giảm nhẹ so với mức 45,4 tỉ USD của năm 2014, trong đó 17% là từ chương trình phát triển chiến đấu cơ F-35, Wall Street Journal đưa tin.