F-35 phóng thành công tên lửa AIM-9X ngoài Thái Bình Dương

ANTĐ - Không quân Mỹ cho biết, họ vừa lần đầu tiên thử ngiệm thành công việc phóng tên lửa dẫn đường bằng hồng ngoại AIM-9X từ máy bay tàng hình F-35A trên Thái Bình Dương.

Theo thông cáo từ căn cứ không quân Edwards, phi đội thử nghiệm máy bay 461 đã phóng thành công tên lửa dẫn đường bằng hồng ngoại AIM-9X từ máy bay F-35A vào hôm 12-1 từ độ cao hơn 2.500m.

Việc thử nghiệm là một phần của kế hoạch tích hợp tên lửa AIM-9X vào hệ thống kiểm soát hoả lực Block 3F trên F-35, vốn có kế hoạch hoàn thành vào năm 2017. Các phần mềm kiểm soát hoả lực Block 2B và 3i chỉ có thể điều khiển được những loại bom dẫn đường bằng GPS, laze hoặc tên lửa tầm trung AIM-120C.

F-35 mang được 2 tên lửa trên cánh và 4 tên lửa trong bụng máy bay

Hải quân Mỹ đã chấp thuận việc sản xuất hàng loạt phiên bản tên lửa AIM-9X Block II với các cải tiến về điện tử mới.

Tên lửa có chiều dài 3m, đường kính 0,127m, sải cánh 0,44m, trọng lượng 85 kg, tầm bắn tối đa 35km. Được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu tầm gần ở góc hẹp, AIM-9X là tên lửa dẫn đường bằng nhiệt, được thiết kế để thay thế tên lửa AIM-120 AMRAAM dẫn đường bằng radar, vốn thường xuyên bị tác động bởi các hệ thống tác chiến điện tử của đối phương.

F-35 sẽ mang được 2 tên lửa AIM-9X trên cánh và 4 tên lửa AIM-120 trong bụng máy bay. Quân đội Mỹ từng muốn mở rộng tầm bắn của AIM-9X thêm 60% ở phiên bản Block III để tấn công các mục tiêu vượt xa tầm mắt, tuy nhiên, chương trình này đã bị huỷ bỏ vào năm tài chính 2016.