Đức ủng hộ ý tưởng thành lập quân đội liên châu Âu

ANTĐ - Ngày 8-3, Bộ trưởng Quốc phòng Đức đã kêu gọi sự liên kết chặt chẽ hơn giữa quân đội các nước trong Liên minh châu Âu nhằm tiến tới một ngày nào đó, có thể sẽ thành lập một đội quân liên minh.

Bộ trưởng Ursula von der Leyen tuyên bố ủng hộ ý tưởng về một lực lượng vũ trang thống nhất của Liên minh châu Âu vốn đã được Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đưa ra trước đó.

“Việc liên kết lẫn nhau như vậy nhằm hướng tới thiết lập một quân đội châu Âu là một ý tưởng rất khả thi trong tương lai”, bà Ursula von der Leyen nói trên đài phát thanh Deutschlandrundfunk hôm 8-3.

Đức ủng hộ ý tưởng thành lập quân đội liên châu Âu
(Ảnh: Binh lính Đức tập luyện)

Trước đó, Chủ tịch Jean-Claude Juncker nói rằng khi thành lập được một quân đội như vậy, thì Liên minh châu Âu sẽ đủ khả năng đối phó tương xứng với những mối đe dọa đối với các quốc gia thành viên.

Nga đã nhiều lần cảnh báo về sự gia tăng chưa từng có trong các hoạt động quân sự của NATO tại châu Âu trong bối cảnh đang diễn ra cuộc xung đột quân sự tại miền đông Ukraine.

Căng thẳng giữa Nga và NATO đã gia tăng đến mức báo động sau khi Nga bị cáo buộc can dự vào cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine. Hai bên đã liên tục tăng cường các hoạt động và các cuộc diễn tập quân sự gần biên giới của nhau.

Đặc biệt là trong những tháng gần đây, hầu như không lúc nào là không có các hoạt động diễn tập quân sự của cả hai bên. Ngoài ra, các nước NATO cũng đã tăng cường triển khai và thành lập các đơn vị quân sự mới áp sát biên giới Nga. Việc thành lập một quân đội châu Âu thống nhất như trên cũng là nhằm đối phó với Nga.