Đức trình làng vũ khí tiêu diệt xe tăng Armata của Nga

ANTĐ -Tập đoàn sản xuất vũ khí Rheinmetall của Đức vừa trình làng pháo nòng trơn 130mm dành cho xe tăng tại triển lãm Eurosatory 2016 tại Paris. Vũ khí này được cho là để đối đầu với xe tăng thế hệ mới của Nga T-14 Armata. 

Theo hãng tin IHS Jane’s, nguyên mẫu của khẩu pháo nòng trơn này đã được hoàn thành vào tháng 5 vừa qua và sẽ sớm trải qua thử nghiệm thực tế. Khẩu pháo dài tới 6,5m, nặng 1.400 kg và nếu tính cả hệ thống chống giật, nó sẽ có trọng lượng 3.000 kg.

Loại pháo xe tăng mới do Rheinmetall phát triển có kích cỡ 130mm

Rheinmetall đang phát triển 2 loại đạn cho khẩu pháo này, trong đó có một loại đạn xuyên giáp mới và một loại nổ mạnh dựa trên đạn 120mm của các loại pháo hiện nay.

Theo Rheinmetall, khẩu pháo này sẽ được trang bị trên các xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ mới hoặc thậm chí trên các loại xe tăng nâng cấp hiện nay như M1A1 Abrams của Mỹ, Leopard 2 của Đức, Type 90 của Nhật Bản, K1A1 và K2 của Hàn Quốc hay Altay của Thổ Nhĩ Kì.

Sức công phá từ loại pháo mới của Đức được cho là đủ để xuyên thủng lớp giáp của xe tăng T-14 Armata hay phiên bản nâng cấp mới nhất của T-90 Nga. Loại pháo này sẽ bắt đầu được sản xuất đại trà vào năm 2025.