Đức triển khai tàu ngầm U34 tham gia lực lượng thường trực NATO tại Baltic

ANTĐ - Đức đã triển khai tàu ngầm U34 gia nhập Cụm hàng hải thường trực số 2 (SNMG2) và Cụm quét mìn thường trực số 1 (SNMCMG1) của NATO ở Biển Baltic, để hỗ trợ hoạt động của liên minh này trong khu vực.

Ngay sau khi đến Biển Baltic, hôm 30-5, tàu ngầm U34, một trong 6 chiếc tàu ngầm lớp Type 212 của hải quân Đức, đã cập cảng Tallinn, bắt đầu chuyến thăm Estonia theo kế hoạch.

Tàu ngầm sẽ hoạt động tại Biển Baltic dưới sự chỉ huy tác chiến của của Tư lệnh Lực lượng tàu ngầm NATO (COMSUBNATO), Chuẩn Đô đốc Matt Zirkle (thuộc hải quân Mỹ), người cũng đã tới Tallinn để gặp gỡ chỉ huy và thủy thủ của tàu ngầm U34.

Tàu ngầm U34 của hải quân Đức

Theo Bộ Tư lệnh hàng hải NATO (MARCOM), tàu ngầm U34, do tư lệnh Stephan Pfeiffer chỉ huy, sẽ tiến hành các hoạt động hỗ trợ Cụm hàng hải thường trực số 2 trên Biển Baltic.

Ngoài việc gặp gỡ thủy thủ đoàn của tàu ngầm U34, Chuẩn Đô đốc Zirkle còn dự kiến sẽ có các cuộc gặp với các quan chức hải quân Estonia và đại sứ nước này tại Estonia.

"Các tàu ngầm đồng minh giữ một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc phòng thủ tập thể của các quốc gia thành viên NATO, và chuyến thăm này thể hiện cam kết của NATO đối với sự phòng thủ đó", Chuẩn Đô đốc Zirkle cho biết.

"Các tàu ngầm như U34 có thể thực hiện một loạt nhiệm vụ, từ tác chiến chống ngầm và tác chiến đối hạm, để hỗ trợ các lực lượng tác chiến đặc biệt (SOF) tiến hành các hoạt động thu thập thông tin tình báo, giám sát và trinh sát (ISR)”, ông Zirkle cho biết thêm.