Đức thiếu tiền mua thêm xe tăng chủ lực Leopard-2

ANTĐ - Tờ Bild của Đức vừa trích dẫn một tài liệu nội bộ của chính phủ nước này cho biết, quân đội Đức đang thiếu ngân sách mua các hệ thống tên lửa phòng không chiến thuật và các xe tăng Leopard-2 mới.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen từng tiết lộ kế hoạch mua thêm 100 xe tăng Leopard-2 trước những căng thẳng ở miền đông Ukraine, tuy nhiên, theo tài liệu mới, kế hoạch này không thể được thực hiện một cách suôn sẻ.

Ngoài ra, ngân sách eo hẹp cũng làm chậm lại quá trình thực hiện nhiều chương trình khác như việc thành lập lực lượng “quân đội công nghệ cao”, nhằm chống lại các hacker ăn cắp thông tin của chính phủ.

Đức đang thiếu tiền cho các hoạt động quân sự

Đức được cho là không thể đáp ứng yêu cầu của NATO về việc dành ra 2% GDP cho ngân sách quốc phòng do tài liệu trên chỉ ra rằng, đến năm 2018, tỉ lệ chi tiêu quân sự so với GDP của Đức sẽ giảm xuống mức bằng với năm 2014.

Vào năm 2017, ngân sách quốc phòng Đức có kế hoạch tăng 1,7 tỉ euro, tuy nhiên, phần lớn trong số này sẽ được dành cho việc tăng lương cho quân nhân theo những cam kết từ trước. Các nhà lập kế hoạch quân sự ước tính, Đức cần 3,6 tỉ euro trong năm tới nếu muốn thực hiện các chương trình cải tổ quốc phòng theo đúng kế hoạch.

Điểm sáng duy nhất hiện nay đối với quân đội Đức đó là Bộ trưởng Ursula von der Leyen đã thuyết phục được quốc hội cho phép tăng ngân sách quốc phòng từ mức 34,3 tỉ euro trong năm nay lên 39,2 tỉ euro trước năm 2020.