Đưa 2 tàu CSB 8002 và CSB 9004 làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biển Đông

ANTĐ - Hai chiếc tàu số hiệu CSB 8002 và CSB 9004 có thiết kế hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế do Việt Nam sản xuất vừa được Cảnh sát biển Việt Nam tiếp nhận, đưa vào sử dụng.

Sáng 9-7, Cảnh sát biển Việt Nam đã tiếp nhận tàu đa năng DN-2000 mang số hiệu CSB 8002 và tàu kéo cứu nạn 3.500 CV mang số hiệu CSB 9004 do Tổng công ty Sông Thu (Bộ Quốc phòng) đã bàn giao, đóng mới.

Tàu CSB 8002 là chiếc tàu đa năng lớp DN-2000 thứ hai được bàn giao cho lực lượng Cảnh sát biển, được hạ thủy vào tháng 10-2014. Đây là lớp tàu có thiết kế đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế, là một trong những con tàu hiện đại nhất của Cảnh sát biển Việt Nam hiện nay.

Tàu CSB 8002 là một trong những con tàu hiện đại nhất của CSB Việt Nam hiện nay

Tàu có chức năng nhiệm vụ tuần tra bảo vệ chủ quyền biển đảo, thực thi pháp luật trên các vùng biển và thềm lục địa; tìm kiếm cứu nạn trên vùng biển Việt Nam và quốc tế khi có yêu cầu; cứu kéo tàu bị nạn có lượng giãn nước đến 2.200 tấn. Tàu có thể hoạt động trong thời tiết sóng gió đến cấp 12, thời gian hoạt động liên tục trên biển là 40 ngày đêm với tầm hoạt động không hạn chế.

Còn tàu CSB 9004 là tàu cứu hộ lớn nhất được đóng mới tại Việt Nam, có lượng giãn nước đầy tải 1.300 tấn; vận tốc lớn nhất 12,2 hải lý/giờ, lực kéo lên đến 40 tấn, có tầm hoạt động 3.000 hải lý liên tục trên biển 30 ngày đêm và chịu được sóng gió trên cấp 12.

Khi đưa vào khai thác sử dụng, tàu CSB 9004 có nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn ngư dân, tuần tra bảo vệ chủ quyền, an ninh trên vùng biển và thềm lục địa.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm - Tư lệnh CSB Việt Nam thăm kíp tàu mới CSB 9004

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm - Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, 2 tàu CSB 8002 và CSB 9004 đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về thiết kế, đảm bảo chất lượng, có tính thẩm mỹ công nghiệp cao; đạt tính năng chiến - kỹ thuật được Bộ Quốc phòng phê duyệt. Việc bàn giao, đưa vào biên chế hai tàu hiện đại này sẽ góp phần tăng cường phương tiện hoạt động, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về năng lực trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, an ninh trên biển của lực lượng Cảnh sát biển.

Được biết, tàu CSB 9004 được biên chế cho Bộ Tư lệnh vùng 1 Cảnh sát biển (đóng tại Hải Phòng), còn tàu CSB 8002 được biên chế cho Bộ Tư lệnh vùng 2 Cảnh sát biển (đóng tại Quảng Nam).