Dự án máy bay chiến đấu F-35 đem lại cho Mỹ nhiều tỷ USD

ANTĐ - So với năm trước, giá mua lô 2.457 chiếc máy bay chiến đấu F-35 Lightning II giảm 12 tỷ USD, tức giảm được 3%. Ngoài ra, để cắt giảm chi phí, Mỹ còn kéo dài tuổi phục vụ của dòng máy bay này thêm vài năm.

Dự án máy bay chiến đấu F-35 đem lại cho Mỹ nhiều tỷ USD ảnh 1Máy bay F-35A, B, C của Mỹ

Văn phòng Kiểm toán GAO của chính phủ Mỹ cho hay, giá mua cả lô 2.457 chiếc F-35 trước mắt là 379 tỷ USD, còn giá đưa ra trong báo cáo mua sắm hàng năm năm 2015 là 391 tỷ USD, giảm được 12 tỷ USD.

Theo GAO,theo kế hoạch của Bộ Quốc Mỹ trước năm 2038, bình quân mỗi năm chi ra 12,7 tỷ USD để mua máy bay chiến đấu F-35 (gồm cả 3 phiên bản A, B, C) cho không quân, hải quân và thủy quân lục chiến. Trong 10 năm tiếp theo, mỗi năm chi phí liên quan đến F-35 sẽ lến đến 14 tỷ USD.

Cũng liên quan đến dự án máy bay chiến đấu này, Bộ Quốc phòng của Mỹ cho biết, sẽ kéo dài tuổi phục vụ của dòng máy bay này để giảm chí phí bảo dưỡng và chi phí sử dụng.

Theo thiết kế ban đầu, F-35 chỉ phục vụ đến năm 2064, nhưng nay có thể sẽ kéo dài đến năm 2070. Biện pháp này sẽ tiết kiệm chi phí bảo trì và sử dụng từ 1 – 1,8 triệu USD/1chiếc. Đồng nghĩa với đó,  tổng giờ bay của tất cả máy bay chiến đấu F-35 thuộc lực lượng không quân sẽ phải tăng thêm 1,3 triệu giờ, mỗi chiếc tăng thêm 2 năm phục vụ; lực lượng máy bay dòng này của hải quân Mỹ sẽ phải tăng thêm 300 nghìn giờ, mỗi chiếc phải phục vụ thêm 6 năm. Tính cả quá trình phục vụ của tất cả máy bay chiến đấu F-35 của cả 3 lực lượng không quân, hải quân và thủy quân lục chiến sẽ tiết kiệm được 22 tỷ USD, đem lại khoản kinh phí không hề nhỏ cho Mỹ trong điều kiện nước này đang siết chặt chi tiêu quốc phòng.