Đội tàu Trung Quốc về nước sau khi tham gia tập trận RIMPAC

ANTD.VN - Một đội tàu Trung Quốc tham gia các cuộc tập trận hải quân đa quốc gia Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) ngày 22-8 đã trở về một cảng quân sự ở thành phố Chu San ở miền Đông Trung Quốc.

Đội tàu hùng hậu tham gia tập trận RIMPAC

Trước đó, Hải quân Trung Quốc đã cử một tàu khu trục tên lửa, một tàu hộ vệ tên lửa, một tàu tiếp tế, một tàu bệnh viện, một tàu cứu hộ tàu ngầm và hai trực thăng tham gia.

Đội tàu rời thành phố Chu San thuộc tỉnh Chiết Giang hôm 15-6. Tổng cộng 26 quốc gia, 45 tàu, 5 tàu ngầm, hơn 200 máy bay và 25.000 người tham gia cuộc tập trận RIMPAC 2016, vốn được tổ chức hai năm một lần.

Đội tàu Trung Quốc tham gia một loạt cuộc tập trận cùng với hải quân các nước khác, trong đó có chống cướp biển và cứu hộ tàu ngầm.

Đây là lần thứ hai Hải quân Trung Quốc tham gia RIMPAC sau lần đầu tiên vào năm 2014.