[ĐỒ HỌA] Syria sẽ nhận được S-400 từ Nga, liệu Israel còn có thể kê cao gối ngủ?

ANTD.VN - Cho Dù Damascus có mong muốn cỡ nào đi nữa, nhưng trong bối cảnh hiện tại, việc Nga cung cấp hệ thống phòng thủ S-400 sẽ không xảy ra. Tại sao lại có điều này?

Bộ trưởng Ngoại giao Syria Walid Muallem ngày 28-9 khẳng định, Các lực lượng Phòng không Quân đội Syria (SyAADF) sẽ tiếp nhận hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300 trong tương lai gần, đồng thời cho biết Damascus đang xem xét mua thêm tổ hợp S-400 Triumph tiên tiến hơn.

"Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, chúng tôi sẽ tiếp nhận các hệ thống S-300 trong vòng 2 tuần tới", ông Muallem chia sẻ với các phóng viên sau cuộc gặp với người đồng cấp Nga bên lề kỳ họp của Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc. "Chúng tôi cũng hy vọng sẽ mua được S-400", ông Muallem nói thêm.

Trước đó, ngày 24-9, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố sẽ cung cấp cho SyAADF các hệ thống phòng không tiên tiến S-300 nhằm trả đũa vụ việc chiếc máy bay trinh sát Il-20 của Moscow bị tên lửa Syria vô tình bắn rơi khi truy đuổi 4 tiêm kích F-16 của Israel tham gia tấn công các mục tiêu của Syria ở tỉnh Latakia phía Tây đất nước hôm 17-9.

Tuy Nga đã phá những thỏa thuận với Israel trước đó để cung cấp hệ thống S-300 cho Syria, nhưng việc cung cấp S-400 lại là chuyện khác.

Thứ nhất việc sản xuất hệ thống này còn chưa đáp ứng đủ cho các quốc gia đã đặt mua vì đây là mặt hàng "hot". Thứ hai S-400 được coi là vũ khí xuất khẩu chủ đạo của Nga, dù Syria có tiếp nhận thì họ cũng phải bỏ tiền ra mua chứ không phải Nga sẽ cho không, nhưng năng lực tác chiến của phòng không Syria "đang có vấn đề", để một loại vũ khí đang là niềm tự hào của Nga vào tay lực lượng này, rất có thể nó sẽ bị hủy hoại danh tiếng cả trong việc cân não đối phương lẫn trên thị trường xuất khẩu. Thứ ba, dù cho giữa Nga và Israel đang tồn tại những xung đột cục bộ sau vụ IL-20 bị bắn nhầm, nhưng về cơ bản hai quốc gia này sẽ khó có chuyện chĩa mũi tấn công trực diện vào nhau bởi cả hai hiểu rằng sẽ không có kẻ thắng người thua trong nước cờ này.

Cả Moscow và Tel-Aviv đang chia sẻ những hợp tác quân sự cũng như những lợi ích tại bàn cờ thế Trung Đông. Việc hai nước quay mũi dùi vào nhau chỉ đem lại sự thất bại cho đôi bên, vì thế Nga sẽ khó lòng cung cấp S-400 cho Syria. Bởi vậy trong hoàn cảnh hiện tại, Israel vẫn có thể kê cao gối ngủ. Dù S-300 có năng lực tác chiến mạnh mẽ, nhưng do ra đời lâu và một số hệ thống đã rơi vào tay phương Tây, nên loại vũ khí này không còn tạo nên yếu tố bất ngờ nữa.

Hệ thống S-400 khai hỏa

Hệ thống S-400 khai hỏa

S-400 do phòng thiết kế của tập đoàn Almaz-Antey( Nga) phát triển, đây là phiên bản cải tiến với nhiều tính năng mạnh mẽ hơn loạt hệ thống tên lửa đất đối không S-300. Hệ thống này được biên chế từ tháng 4-2007 và lần đầu triển khai trên thực địa 4 tháng sau đó.

S-400 được tích hợp radar đa chức năng chống nhiễu, hệ thống phát hiện và ngắm bắn tự động, tên lửa phòng không, bệ phóng và trung tâm chỉ huy điều khiển. Nó có thể tiêu diệt tất cả các mục tiêu xuất hiện trên không bao gồm máy bay, phương tiện bay không người lái (UAV) hay tên lửa đạn đạo, ở độ cao 50 km và tốc độ tối đa của mục tiêu lên đến 4.800 m/giây.

Với những tính năng vượt trội S-400 được đánh giá là một trong những vũ khí phòng không hàng đầu thế giới. Cùng xem thông số chi tiết loại vũ khí này qua infographic dưới đây.