[ĐỒ HỌA] Mỹ mua máy bay T-50 Hàn Quốc sau khi máy bay huấn luyện cho phi công F-22 liên tục bị rơi

ANTD.VN - Được phát triển trên nền tảng F-16, T-50 được đánh giá là một trong số những máy bay huấn luyện tốt nhất thế giới hiện nay. Mỹ đang cân nhắc mua loại máy bay này để thay thế phi đội T-38 dùng để huấn luyện phi công F-22.

Northrop T-38 Talon là loại máy bay huấn luyện phản lực siêu thanh hai động cơ của Mỹ được đưa vào hoạt động từ thập niên 1960. Dù là loại máy bay với nhiều ưu điểm thời điểm chúng ra đời tuy nhiên theo thời gian chúng dần trở nên lão hóa và hoạt động thiếu ổn định khiến Mỹ liên tục bị mất phi công trong những vụ tai nạn liên quan đến T-38.

Đây là điều hết sức đáng ngại bởi lẽ T-38 đang là máy bay huấn luyện chủ lực của các chiến đấu cơ Mỹ trong đó có cả F-22. Chính vì điều này Mỹ đang tìm đến phương án thay thế loại máy bay này bằng máy bay huấn luyện T-50 do Hàn Quốc sản xuất.

Được biết T-50 được phát triển dựa trên tiêm kích hạng nhẹ F-16 của Mỹ. Ngoài ra Mỹ cũng đang cung cấp động cơ cho dòng máy bay huấn luyện này.

Máy bay huấn luyện T-50 có ngoại hình với nhiều điểm tương đồng với F-16

Máy bay huấn luyện T-50 có ngoại hình với nhiều điểm tương đồng với F-16

Dự án T-50 chính thức khởi động vào tháng 10-1997. Năm 1998 hoàn thành thiết kế cơ bản, năm 1999 hoàn thành thiết kế chi tiết.

Tháng 1-2001 sản xuất được mẫu máy bay đầu tiên (AA-1). T-50 bắt đầu thử bay từ ngày 20-8-2002 và đến tháng 5-2005 máy bay T-50 đã hoàn thành bay 1.000 lần.

Việc Hàn Quốc công bố chiếc máy bay này năm 2005 đã đánh dấu nước này chính thức trở thành nước thứ 12 có thể sản xuất máy bay phản lực siêu âm.

T-50 là máy bay thế hệ thứ tư của Hàn Quốc. T-50 có tính năng rất tuyệt vời. Máy bay này áp dụng công nghệ ổn định có thể nâng cao khả năng cơ động, hệ thống kiểm soát số hóa có thể điều khiển bay chính xác, thiết bị cảm biến tấn công tự chủ tiên tiến có thể đồng thời tập trung vào nhiều mục tiêu…